Trí huệ phái (Gnosticism)

TRÍ HUỆ PHÁI (Gnosticism)

 

 

Trí Huệ Phái bắt đầu bằng hai bổ đề cơ bản về vật chất:

- Thứ nhất thần linh thiện hảo, vật chất khiếm khuyết xấu xa.

- Thứ hai vật chất vĩnh cữu, vũ trụ được tạo ra từ vật chất.

 Từ  hai nền tảng giáo lý căn bản này họ dẫn đến tà giáo như sau:

1/ Giải thích sai về công cuộc sáng tạo : Vì Thượng Đế là thần linh nên Ngài hoàn toàn tốt lành, Ngài không bao giờ tạo ra các vật chất xấu xa. Do đó Thượng Đế không phải là Đấng tạo dựng thế gian. Trí huệ phái giải thích về công cuộc sáng tạo như sau: Thượng Đế phóng ra những xạ tuyến liên tục. Mỗi lần phóng xạ như vậy xa dần Thượng Đế một chút, đến cuối cùng các loạt ấy có một lần ra quá xa đến độ chạm đến và nắm được vật chất, chính lần này đã sáng tạo ra thế gian. Người trí huệ còn đi xa hơn nữa: mỗi lần xạ tuyến càng ra xa khỏi Thượng Đế càng xa lạ Thượng Đế. Lần lần, các đợt toát ra về sau càng thiếu hiểu biết về Thượng Đế nên trở thành thù nghịch với Ngài. Thế gian này thù nghịch với Thượng Đế là như thế.

 

2/ Luận giải về thân vị Chúa Giê Su không đúngTrí huệ phái cho rằng nếu vật chất xấu xa, mà Chúa Giê Su là con Thượng Đế thì Ngài không thể có một thân thể xương thịt, Ngài chỉ là một bóng ma. Ngài không phải là người, thoạt nhìn thì dường như Ngài có thân thể nhưng thật ra thì không. Người theo phái Trí Huệ bảo: khi Chúa Giê Su bước đi Ngài không hề để lại dấu chân trên đất vì Ngài không có một thân thể để lưu lại những vết chân. Như vậy, dĩ nhiên lý luận này phủ nhận nhân tính của Chúa Giê Su khiến Ngài không thể trở thành Đấng Cứu rỗi loài người.

 

3/ Quan niệm về đạo đức lệch lạc: Vì vật chất là xấu nên thân xác cũng xấu. Nếu thân xác bị xem là xấu thì sẽ dẫn đến hai hệ quả:

a) Khắc kỷ: Nhịn đói, đánh đập và hành hạ thân xác. Mọi người phải thực hiện nếp sống khắc khổ, chế phục thân xác, khước từ mọi nhu cầu và ước muốn.

b) Hiện sinh: Ngược với quan điểm trên, người ta có thể làm mọi việc thỏa thích theo ham thích của dục vọng như ăn chơi, sống buông thả, truỵ lạc. Họ cho rằng thân thể là xấu rồi thì sống đạo đức cũng chẳng có ích lợi gì.

                Tóm lại, từ Trí Huệ Phái dẫn đến hai trường phái chủ trương đạo đức: một là thực hành Chủ Nghĩa khắc kỷ hay là theo Chủ Nghĩa hiện sinh.

 

4/ Tư tưởng thần bí: Trí huệ phái đề cao các tri thức huyền bí, học thức huyền bí và mật khẩu bí hiểm. Họ tôn luật lệ Do Thái giáo và triết lý quan trọng hơn niềm tin vào Chúa Cứu Thế. Trường phái này ngày nay được dựng lại trên phim ảnh như “Mật mã Davinci”.v.v…

 

                                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

Các bài khác :: Từ Thần Học
:: Tìm Hiểu Danh Xưng Giê Hô Va YHWH
:: Tóm tắt luận điểm của các thần học gia
:: Nội dung 95 luận đề của Martin Luther
:: Tâm thần là gì?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi