KHÔNG LO THIẾU THỐN

 Suy ngẫm CN 28/06/20

QUYỀN NĂNG THÁNH LINH KHÔNG LO THIẾU THỐN

Công vụ 4: 32-37. Câu gốc Công vụ 4: 34

Cuộc sống thiếu thốn nghèo đói là nan đề muôn thuở của nhân loại. Nước nào cũng có cảnh thiếu thốn, dân tộc nào cũng có người nghèo đói. Nhưng từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm từ trời đã đưa đến cơ hội cho các môn đồ hầu việc Chúa trong nghèo đói, thiếu thốn giúp cho nhiều người no đủ thật lạ lùng. Trong vòng tín đồ của Hội Thánh đầu tiên không có sự lo sợ thiếu thốn hay cảnh nghèo đói nhờ tình yêu thương chân thật. Họ không phải là những người duy tâm hay duy lý để rồi nhiều người tưởng tượng, vẻ ra những lý thuyết “không tưởng”. Hội Thánh bởi quyền năng của Thánh Linh có những thôi thúc yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cách chân thật về những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tín đồ yêu Chúa thật sự và sống trong quyền năng của Thánh Linh. Không ai bị thiếu thốn gì cả đó là sự thật hấp dẫn nhiều người gia nhập vào Hội Thánh.

 

Muốn hiểu về Thánh Linh thì việc đầu tiên Thánh Linh cho thấy là sự thay đổi các ý tưởng cổ hủ và lòng ích kỷ trong lòng người. Sự cố chấp chẳng khác gì thờ hình tượng, mà tư tưởng cổ hủ là nguyên nhân chính gây ra cho “Hệ tư tưởng đóng băng”. Khi Đức Thánh Linh đến bằng quyền năng giống như lửa và gió đã làm tan rã những tư tưởng cố chấp. Khi có Đức Thánh Linh hướng dẫn, lời Kinh Thánh lan truyền khắp nơi, trở nên kim chỉ nam cho hết thảy các thánh đồ: “Theo hoàn cảnh ngay trước mắt, anh em có dư thì bù đắp cho những người đang lâm cơn thiếu thốn. Ngược lại khi họ có dư, sẽ bù đắp lại cho anh em nếu anh em gặp phải cảnh thiếu thốn, khó khăn…” II Cô-rinh-tô 8: 14. Dưới sự cai trị của đế quốc La-mã không ai có thể giúp đỡ lẫn nhau ngoài việc đóng thuế cho họ. Vì cuộc sống lầm than cơ cực và thiếu thốn mà khiến cho nhiều người không biết tìm chốn nương dựa nơi đâu. Đức Thánh Linh đến với Hội Thánh, lòng người mở ra đón nhận một luồng sinh khí yêu thương thật mạnh mẽ do các môn đồ làm gương mẫu, phục vụ: “Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi vì những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chơn các sứ đồ, tùy theo sự cần dùng của từng người mà phát cho.” Công vụ 4: 34-35. Lòng ích kỷ bị tiêu hủy bởi quyền phép của Đấng tạo nên con người, rồi sau đó tình yêu thương tràn ngập vào lòng khiến cho việc phân phát, cứu giúp không còn ai ngăn trở. Việc làm này loài người không một ai làm được, chỉ có quyền năng Thánh Linh và người sống bằng quyền năng Thánh Linh mới có thể làm được.

 

Thánh Linh là thần nhưng việc thực hiện con người hoàn toàn tự do lựa chọn. Những ai từng trãi quyền năng Thánh Linh, có quyền tự chủ trên ý chí của chính mình, không bị bắt buộc. Những người thực hiện được những công việc Thánh Linh do nơi tự do trong suy nghĩ. Không theo loài người nhưng theo đường lối của Chúa. Chúa Giê Su là gương mẫu mang hai bổn tánh một là thần linh và hai là con người. Thánh Linh đến thế gian không có một thân thể như của Chúa Giê Su. Tuy nhiên Thánh Linh hiện diện trong thân thể của những người tin nhận Chúa Giê Su và giúp đỡ cho họ thực hiện những việc có thần quyền. Không ai bắt buộc các môn đồ đầu tiên phải bán hết gia tài điền sản của họ để phân phối cho kẻ nghèo. Nguyên tắc của cuộc sống đó là sự tự do, nhất là sự tự do về tài sản của cá nhân. Dầu cho Thánh Linh có làm nhiều dấu kỳ và phép lạ khiến cho các môn đồ xem thấy mà Ngài ép buộc các môn đồ phải làm công việc bán nhà, bán đất sẽ chẳng có mấy ai theo. Thánh Linh đã làm cho mọi người bán nhà, bán ruộng để chia sẻ cho những tín đồ thiếu thốn trong Hội Thánh đầu tiên làm một công việc rất vui vẻ. Chúa hay Thánh Linh hướng dẫn làm việc, đều đem lại tinh thần vui tươi thoải mái. Đối với người xác thịt thế gian đó là gánh nặng, những việc hi sinh tài sản, thời giờ cho Chúa không làm cho họ thỏa lòng.

 

Từ ngày virus Covid-19 xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc đến nay thế giới đã thay đổi quá nhiều. Cả thế giới đều mất tự do: Mất tự do thở hít khí trời vì ai cũng phải đeo khẩu trang. Mất tự do đi lại vì bất cứ ai đi đến nước khác đều phải bị bắt buộc cách ly, chờ xét nghiệm kiểm tra virus Covid -19 trước khi làm việc hay đi lại trong cộng đồng. Mất tự do thương mại vì hàng hóa không còn thông quan qua biên giới các nước nhanh chóng như trước. Mất tự do ăn uống, mất tự do vui chơi, mất tự do hội họp.v.v…Mất tự do thì mọi quyền lợi cá nhân sẽ mất, hơn thế nữa kinh tế sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng, dân chúng sẽ nghèo thiếu. Ngày xưa dưới quyền lực của đế quốc La Mã cũng như vậy, sự tự do của dân chúng đều bị hạn chế, cho nên khi Thánh Linh đến với Hội Thánh đầu tiên khiến cho mô hình phát triển lan rộng. Những Sê-sa cai trị đế quốc La -mã ngạc nhiên về quyền năng Thánh Linh qua đời sống của người tin Chúa. Nhưng những nhà cầm quyền không thay đổi tư duy, không để cho Cơ Đốc giáo tự do phát triển trong đế chế La-mã, vì cớ đó Chúa cho phép các môn đồ không bị ràng buộc bởi nhà cửa ruộng vườn nên việc bán đi là điều vui vẻ. Sau khi bán hết tài sản ruộng vườn phân phát cho nhau, các môn đồ đã ra đi khắp nơi rao truyền ơn cứu rỗi cho nhiều dân nhiều nước.  Thánh Linh giúp cho nhân loại khai thông, cởi mở khỏi những ràng buộc của những quyền lợi cá nhân. Những việc bận tâm về nhà cửa ruộng vườn làm hạn chế ơn phước thiên đàng. Khi mọi người tự do đến với nhau, không còn ai lo cảnh đói nghèo, thiếu thốn đó mới là ơn phước thật mà con người có thể xem ở đất cũng như ở trời.

 

Có nhiều người sống rất lý tưởng đến nỗi muốn thực hiện một thiên đàng nơi trần gian (Utopia). Tuy nhiên quyền năng Thánh Linh của Chúa mới giúp loài người có thể thực hiện. Thiên đàng nơi hạ giới chỉ có cảnh đẹp, người đẹp, cơm no, áo ấm, ăn uống vui chơi hạnh phúc mà không có vắc -xin chủng ngừa các loại virus SARV-CoV-2 ngày nay trở thành hoang tưởng. Con cái Chúa hết lòng mong ước mọi người có tình yêu thương do quyền năng Thánh Linh, biết chia sẻ với nhau khi đời sống khó khăn và hết lòng rao giảng phúc âm để mọi người được cứu rỗi.  A-men!

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

      

       

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi