Quyền năng của lời Chúa

QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CHÚA

 

“Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.” Mác 1:22

 

Một ngày kia có một đoàn nghiên cứu khoa học của Mỹ vào trong vùng rừng sâu ở lục địa Phi châu nghiên cứu môi trường sinh thái. Khi họ bước vào làng của một bộ lạc kia họ thấy vị tù trưởng của bộ lạc đang ngồi đọc một quyển sách. Sau vài câu thăm hỏi xã giao và cảm thấy vị tù trưởng này có vẻ đạo đức, họ mới hỏi ông đang đọc sách gì vậy? Ông trả lời đó là quyển Kinh Thánh. Người trưởng đoàn khoa học ngạc nhiên và nói với vị tù trưởng: “Thời buổi hiện đại này ông còn đọc làm chi quyển sách cổ xưa ấy, nó lạc hậu lắm rồi, ở nước tôi không ai còn xem quyển sách ấy nữa.” Vị tù trưởng không trả lời, nhưng ông đứng dậy mời cả đoàn bước ra sau lều của ông. Ông chỉ cho họ xem những tàn tích mà bộ lạc của ông đã từng ăn thịt người, lột da đầu của những người da trắng khi họ đi gần đến bộ lạc của ông. Sau đó ông đưa Kinh Thánh lên và nói: “Nếu không nhờ những lời trong Kinh Thánh này thì số phận của ông và cả đoàn đều giống như những người đi trước mà thôi.” Người trưởng đoàn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Sau khi trở về nước ông đã tìm một quyển Kinh Thánh để đọc sau đó  không lâu ông đã trở thành một Cơ Đốc nhân.

 

Sự thay đổi trong cuộc đời nhiều người do nơi quyền năng của lời Chúa là điều phổ biến trên thế giới xưa nay. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. (II Ti-mô-thê 3:16) Kinh Thánh không phải là sách lạc hậu, và cũng không phải là pho sách của tôn giáo dùng làm kinh kệ vì trong lời Kinh Thánh có quyền năng của Đức Chúa Trời và được gọi là lời hằng sống. Một số người chỉ trích Kinh Thánh nói rằng đây cũng là một tác phẩm do con người sáng tác ra. Thế nhưng khi hỏi đến động cơ nào để con người sáng tác ra thì người ta không thể không nói rằng sách viết nhằm mục đích nói về Ba ngôi Đức Chúa Trời và những quyền năng của Ngài vậy thì người viết phải do Đức Chúa Trời soi dẫn mới biết cách viết được. Người viết ra Kinh Thánh theo sự hướng dẫn bởi Thánh Linh là những người có kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống, ví như Môi Se khi viết ra ngũ kinh trong đó những kinh nghiệm về lãnh đạo dân Isarel ra khỏi Ai cập, cũng như các phép lạ mà Đức Chúa Trời giúp cho ông có lẽ không một nhà lãnh đạo nào trên thế giới có được. Sách Giô Na cho thấy một phép lạ làm thay đổi quan điểm cứng rắn trong cuộc đời của tiên tri Giô Na đó là chính ông ở trong bụng một con cá lớn ba ngày ba đêm mà không chết. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời đã ghi chép lại trong Kinh Thánh mà xưa nay biết bao nhiêu người đã vượt qua những giờ phút thập tử nhất sinh. Giữa lằn ranh của sự chết và sự sống không một sách vở nào có thể thêm sức mạnh tinh thần cho con người. Giữa những nguy nan hiểm nghèo những người có lời Kinh Thánh đều có thêm niềm tin mạnh mẽ vào sự sống và sự giải cứu đến từ bàn tay của Đức Chúa Trời. Thật kỳ diệu biết bao khi trong cuộc đời bạn có một quyển sách nói về những quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

           

Có nhiều điều con người không thể nào làm nổi đó là sự biến đổi cộng đồng. Trước đây trong thời kỳ đầu đổi mới, tôi đã từng tham dự những khóa hội thảo tại Viện Khoa Học Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh. Không ít lần những nhà nghiên cứu xã hội học và những giáo sư nghiên cứu nhân học đã nêu lên vấn đề tại sao những cộng đồng dân tộc ít người trên Tây nguyên lại tin theo Chúa và thay đổi tập quán của cả bản làng? Tại sao họ bỏ được tục uống rượu và các hủ tục mê tín dị đoan? Tại sao họ lại sống một nếp sống văn minh và giàu có trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng họ là người nghèo đói lạc hậu? Tất cả câu trả lời đều qui vào một điều là nhờ lời Kinh Thánh. Không phải những nhà truyền giáo có thể làm được điều này, cũng không phải nhờ theo đạo Tin lành mà họ trở nên những người văn minh hay giàu có. Giáo hội Tin lành không giúp gì được cho ai trở nên giàu có, nhưng những người biết làm theo lời Chúa dạy mới trở nên những người giàu có. Tục ngữ có câu: “Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng.” Những thói quen xấu luôn làm tổn hại đến tiền bạc, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như của cộng đồng vì vậy nếu từ bỏ được những thói xấu người ta chẳng những giàu có mà còn trở thành người văn minh tiến bộ. Chỉ có quyền năng của lời Kinh Thánh mới làm thay đổi lòng người, thay đổi thói quen cố hữu của bản chất loài người và thay đổi cả cộng đồng. Ngày hôm nay cùng chung với niềm ao ước của muôn người con cái Chúa muốn có một xã hội văn minh và tiến bộ. Muốn như vậy tín hữu phải có lời Kinh Thánh làm kim chỉ nam, là đường lối chung để cho mọi con cái Chúa tự giác vâng lời, chính bản thân ý thức và tự loại bỏ những tình cảm xấu xa thấp hèn để mỗi người trở nên một người giàu có về quyền năng của Đức Chúa Trời.  Thánh Linh trong từng lời Kinh Thánh sẽ soi sáng cho những ai có đức tin nhờ cậy vào Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ tác động trong ý chí và tình cãm của chính mỗi người. Hiện nay trên thế giới các quốc gia đều dựa vào tập thể tôn giáo để giúp đỡ cho cộng đồng tuy nhiên tôn giáo chỉ làm được mặt hình thức. Nhưng sự biến đổi cộng đồng do quyền năng của Đức Chúa Trời là một sự thay đổi sâu xa, lớn lao hơn mọi sự điều khiển của tổ chức, sự biến đổi cộng đồng không diễn ra theo tính quần chúng cũng không do phong trào mà do nơi một sức sống mạnh mẽ từ trong tâm linh của mỗi con người.             

Muốn thật hết lòng

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng


 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi