Nhật Ký Hội Thánh

Chúa nhật cuối tháng 7, mười năm trước Mục sư Nguyễn Quốc Dũng cùng với bảy tín hữu nhóm thờ phượng Chúa trong một căn phòng nhỏ của cố Mục sư Nguyễn văn Quan, ngôi nhà số 380/383 Phạm Văn Hai – P5 – Quận Tân Bình (nơi cư ngụ của gia đình MS.Nguyễn Quốc Thịnh, hiện đảm nhiệm chức vụ Quản Nhiệm Hội Thánh)  ước chừng 20m2. Hai tháng sau, Thầy Nguyễn Quốc Thái ( hiện đảm nhiệm Trưởng Ban Âm nhạc Hội Thánh ) được Chúa ban cho mặc khải trong ý tưởng nhìn thấy được vị trí tầng thượng của ngôi nhà (chưa sử dụng) sẽ thuận lợi cho việc hình thành nơi nhóm họp Thờ Phượng của một Hội Thánh Chúa theo ước nguyện của một số đông tín hữu. Được sự đồng ý của Bà quả phụ Mục sư Nguyễn Văn Quan và gia đình của MS.Thịnh kết hợp với niềm phước hạnh Chúa ban cho trong sự kêu gọi giúp sức về mặt tài chính của thầy Thái; một con cái yêu mến Chúa (tuy không sinh hoạt tại Hội Thánh) đã nhận lời hổ trợ sửa chữa cơ sở.

Vào ngày Chúa Nhật trung tuần tháng 10 năm 2006 Hội Thánh Baptist Công Bình trong thánh ý Chúa nhóm họp trên lầu thượng đã được xây dựng khang trang và đẹp đẻ trên một diện tích mặt bằng khiêm nhường chiếm phân nửa so với phòng nhóm sau này. Đồng thời cũng ngày hôm ấy Hội Thánh mở Hội Đồng đầu tiên bầu Ban Chấp sự và chính thức mời Mục sư Nguyễn Quốc Thịnh làm quản nhiệm cho Hội Thánh.

Sau hai năm trung tín Thờ Phượng và hầu việc Chúa, Ngài đã ban cho Hội Thánh nhận được sự gia tăng về số lượng Tín hữu để cùng nhau đảm nhiệm các công việc nhà Chúa. Gia tăng dân sự Chúa là niềm phước hạnh lớn lao đối với Hội Thánh cũng đã khiến cho Hội Thánh thấy được trọng trách cần mở rộng vương quốc Chúa tại nơi đây. Cả Hội Thánh bền lòng cầu nguyện dâng nan đề này lên Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ 7:7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho”. Thế rồi, Chúa đã nhậm lời khiến cho ân nhân (người mà Thầy Thái mời gọi giúp đỡ tài chính sửa chữa lần trước) lại tiếp tục dâng hiến tài chính lần thứ hai giúp cho việc mở rộng diện tích Hội Thánh xuyên suốt cả tầng thượng của ngôi nhà.

Với không gian nguyên tầng thượng rộng rãi phòng nhóm Thờ Phượng chính có sức chứa gần khoãng 100 người được trang bị đầy đủ từ ánh sáng-âm thanh đến các thiết bị giảm nhiệt. Tuy vị trí khá cao, nhưng vì tâm tình yêu mến Chúa của Cơ đốc nhân cùng vẻ tôn nghiêm đầy phước hạnh nơi đền thánh; đã không làm cho tín hữu chùn bước khi phải trèo cao mà ngược lại còn hun đúc mãnh liệt tinh thần Thờ Phượng khi đến tham dự các thánh lễ, như lờì của bài thánh ca vang vọng : “ Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao. Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn…”

Theo dòng thời gian, với niềm gắn kết yêu thương, làm chứng, truyền giáo, làm báp têm mà số lượng Tín hữu ngày một gia tăng bên cạnh sự phát triển vững mạnh về hình thức tổ chức. Các ban nhóm hầu việc Chúa trong những hoạt động đậm chất tâm linh, thể hiện trong Hội Thánh đến ngoài xã hội, tất cả đều được ơn Chúa gìn giữ trong cánh bóng toàn năng. Phước hạnh hơn nữa, Chúa đã ban cho Hội Thánh chính thức được công nhận qua các văn bản pháp lý từ chính quyền vào ngày 20/11/2010 sau bốn năm đăng ký hoạt động..

Một lần nữa phước hạnh Chúa lại ban cho vào trung tuần tháng 11 năm 2014 lúc Ông Bà Kim (tín hữu người Hàn Quốc) đến thăm Hội Thánh. Ngài đã cảm động đến lòng yêu mến Chúa của Ông Bà qua ý tưởng dâng tài chính sửa chữa cơ sở Hội Thánh sau 8 năm hoạt động đang xuống cấp. Thật cảm tạ Chúa đã gìn giữ bình an và ban cho mọi thuận lợi khắc phục mọi khó khăn từ việc thời gian thi công kịp tiến độ ấn định hoàn thành vào ngày 20/12/2014 đến việc sắp xếp không gian phù hợp cho các buổi nhóm Thờ phượng cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của  các ban nhóm hàng tuần tại Hội Thánh.

Hội Thánh đã tiến hành chỉnh trang lại phòng nhóm Thờ Phượng trước ngày long trọng kỷ niệm “ Mừng 10 năm Chúa ban cho thành lập Hội Thánh Baptist Công Bình 2006-2016 ” Mọi việc đã sẵn sàng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen.

                                                                                                   Ủy Viên Nguyễn Hoàng Phong

 

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi