Đôi điều tạ ơn Chúa trong sáu năm qua

  ĐÔI ĐIỀU TẠ ƠN CHÚA TRONG SÁU NĂM QUA

TẠI HỘI THÁNH BAPTIST CÔNG BÌNH

 

       1.  Hội Thánh bắt đầu nhóm lại buổi đầu tiên có 7 người.

       2.  Năm thứ Nhất: Hội Thánh được Chúa ban phước 

-          Hội Thánh có số tín đồ đến nhóm thường xuyên 40 người. Hội Thánh bầu ban chấp sự gồm có 5 người và mời Mục sư Nguyễn Quốc Thịnh làm Mục sư Quản nhiệm.

-          Nộp hồ sơ đăng ký điểm nhóm với UBND Phường 5 Q. Tân Bình. Tên chính thức là Hội Thánh Baptist Công Bình.

-          Di chuyển phòng nhóm từ lầu 1 lên lầu thượng.

-          Thành lập Mục vụ Bình An do Cô Kiều Loan phụ trách.

-          Ban Hát Cơ Đốc tham gia hầu việc Chúa với Hội Thánh.

  1. Năm thứ Hai: Hội Thánh được Chúa tiếp tục ban phước

-          Hội Thánh có số tín đồ đến nhóm thường xuyên 70 người. Ban chấp sự quyết định tổ chức làm hai lễ Sáng và Chiều.

-          Thành lập Mục vụ Bếp ăn tình thương phúc âm do cô Ngọc Thu phụ trách.

-          Sửa chữa phòng nhóm rộng ra đủ chỗ cho số tín đồ đến nhóm.

-         Thực hiện hai đợt làm Báp têm đầu tiên cho tân tín hữu.

-      Giảng dạy và giúp đỡ cho Hội Thánh Tình Thương tại Huyện Vĩnh Cữu tình Đồng Nai do Cô Đặng Ngọc Nga phụ trách.

-          Thành lập các Ban Thanh niên, Thiếu Niên, Thiếu Nhi.

 

  1. Năm thứ Ba: Hội Thánh được Chúa mở rộng phát triển

-          Tiếp tục làm Báp Têm hai lần cho các tân tín hữu.

-          Số tín hữu lên đến hơn một trăm người, Thanh Thiếu Niên có 20 em và thiếu nhi có 20 em.

-          Thành lập Mục vụ phát triển tân tín hữu lần đầu tiên học Kinh Thánh tại nhà Cô Trịnh Hữu Hạnh sau này chuyển sang nhà cô Trần Tiêu Thúy Trinh.

-          Hội Thánh có đầy đủ Laptop, Projector, Màn hình, Âm thanh.

 
         5. Năm thứ Tư: Chúa làm những phép lạ

               -    UBND Phường 5  Quận Tân Bình mời Mục sư Quản nhiệm đến nhận giấy phép chính thức tại

                    Văn Phòng UBND.

 

-   Ban hát Cơ Đốc xin được giấy phép thành lập Công ty Thi Thiên xuất bản các ấn phẩm âm nhạc      Cơ Đốc  do Thầy Nguyễn Quốc Thái làm Giám Đốc.  Chương trình truyền giảng của Ban hát         trong năm này mở rộng ra các nước lân cận như Malaysia, Campuchia.

 

-   Chương trình truyền giáo và các thông tin về công việc Chúa của Hội Thánh bắt đầu  được thực  hiện qua trang  www.vietnamductin.org

 

-     Mục vụ Trung Lão phục vụ bữa ăn trưa mỗi Chúa Nhật tại nhà chấp sự Phạm thị Ngọc Bích hoàn

 toàn tự túc miễn phí bắt đầu thực hiện.

 

       6. Năm thứ Năm: Chúa chúc phước trên những công việc

               

-    Bếp ăn tình thương phúc âm chính thức được nhận giấy phép thực hiện bếp ăn từ thiện cho Bệnh viện  Nhi đồng 1 với tên mới là Bếp ăn từ thiện Phúc Ân  do Cô Nguyễn Thị Ngọc Thu làm Giám Đốc. Hàng tuần cung cấp hơn 700 phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện Nhi Đồng 1.

               

-    Hội Thánh tiếp tục dạy giáo lý căn bản và làm Báp Têm hai lần cho các tân tín hữu mới tiếp nhận Chúa. Số tín hữu lên đến 200 người.

               

-    Đợt thanh niên đầu tiên của Hội Thánh thi đậu Đại Học 100 %.

 

        7. Năm thứ Sáu: Những ơn phước mới

                -   Sau nhiệm kỳ năm năm làm việc ban Chấp sự được Hội Thánh tín nhiệm bầu chọn tiếp tục làm

    việc  trong nhiệm  kỳ 5 năm kế tiếp 2012-2017 bổ sung thêm một nữ chấp sự.

 

-   Phòng Cơ Đốc Giáo dục Cơ Đốc được ông Nguyễn Quốc Khánh nhà bảo trợ Ban hát Cơ Đốc dâng

    hiến sữa sang và trang bị mới đầy đủ màn hình máy chiếu và âm thanh để sử dụng vào các mục

    đích huấn luyện, dạy dỗ và thờ phượng Chúa. Phòng nhóm này dùng thờ phượng Chúa lễ hai ngày

    Chúa Nhật, phòng cầu nguyện, phòng tập luyện âm nhạc cho Ban hát Cơ Đốc trưa thứ Bảy và

    phòng dạy thiếu thi vào sáng Chúa nhật.

 

-   Hội Thánh trong năm thứ Sáu thực hiện được nhiều chương trình huấn luyện cho nhân sự, phụ nữ,

    và những người hầu việc Chúa trong những ngày đầu năm.

 

-  Mục vụ bình an dấn thân ra đi để chăm sóc, dạy dỗ và chia sẽ vật chất lẫn tinh thần cho những nơi xa

    như Miền Bắc, Cao nguyên, Miền Trung và các tỉnh Miền Tây. 

 

-  Trong tình hình Kinh tế khó khăn nhưng ngân quỹ tự trị của Hội Thánh, cũng như kinh phí tự lập

   của các Mục vụ hoạt động không bao giờ thiếu hụt. 

 

- Hội Thánh Baptist Công Bình chính thức có tên trong niêm giám thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm

  Tin Lành đến Việt Nam tại trang 362. 

 

-  Ông chấp sự Nguyễn Hoàng Phong phó GĐ công ty Happy Cook thư ký của Hội Thánh. Bà chấp sự

   Phạm thị  Ngọc Bích, thủ quỹ của Hội Thánh và là kế toán kiêm thủ quỹ của công ty nước ngoài

  trong năm qua được nhiều uy tín thuận lợi trong công việc kinh doanh của các công ty nước ngoài

   mặc dầu kinh tế khó khăn.

 

- Riêng gia đình tôi trong năm qua Chúa đã tiếp trợ và ban cho hai chuyến đi Mỹ thật lạ lùng: Lần thứ

  nhất tôi và  nhà tôi cùng đi dự lễ tốt nghiệp Đại Học của con trai chúng tôi là Nguyễn Thiên Phước

  tại trường Đại Học Tennessee Temple trong ba tuần lễ. Lần thứ hai dự Đại Hội Baptist lần thứ 28 tại

  Mỹ vừa qua trong ba tuần lễ.

 

Tôi xin cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn những ân nhân đã biết hoàn cảnh của tôi mà tiếp trợ, đặc biệt anh

họa sĩ Chế Công Lộc là người dâng hiến trọn vẹn cho chuyến đi lần thứ hai của tôi.

 

 

                                                                              Kỷ niệm thành lập Hội Thánh Baptist Công Bình

                                                                                       Năm thứ sáu - Chúa nhật 29/7/2012

                                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 


 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi