Công việc Hội Thánh trong năm thứ Bảy

Nhìn chung Hội thánh vẫn giữ mức sinh hoạt bình thường hàng tuần, sự nhóm họp thờ

phượng không tăng hơn nhiều, ngoại trừ có hai đợt Báp Têm cho 20 tân tín hữu gia nhập

vào Hội Thánh. Có rất nhiều việc làm đáng khích lệ qua sự hầu việc Chúa của các ban

nhóm hay của những mục vụ. Năm 2012-2013 có các mục vụ như sau:

 

1.    Mục vụ Truyền giảng - Ban hát Cơ Đốc: Tối Chúa nhật tại nhà ông Nguyễn Quốc Khánh.

2.    Mục vụ Bình An: Chiều Chúa nhật tại nhà Cô Nguyễn T Kiều Loan.

3.    Mục vụ Bếp ăn Phúc Ân: Sáng thứ Ba tại nhà CS. Phạm thị Ngọc Bích.

4.    Mục vụ Trung Lão: 10 giờ sáng Chúa nhật tại nhà CS. Phạm thị Ngọc Bích

5.    Mục vụ Phát Triển: Sáng Thứ Tư tại nhà Cô Trần Tiêu Thúy Trinh.

6.    Mục vụ Chiên thơ: Tối Thứ Bảy tại nhà Cô Nguyễn thị Kiều Phượng.

7.    Mục vụ Phụ nữ:  Chiều Chúa Nhật tại nhà CS. Phạm thị Ngọc Bích.   

       Sau ngày lễ tạ ơn năm thứ bảy Hội Thánh dự định mở thêm hai mục vụ:

1.    Mục vụ Chăn bầy chiên nhỏ dự kiến nhóm vào tối thứ Sáu đầu tháng tại phòng CĐGD.

2.    Mục vụ Gia đình trẻ dự kiến nhóm vào mỗi tối thứ Năm hàng tháng tại phòng CĐGD.

 

Với lòng biết ơn Chúa Hội Thánh không quên nghĩa vụ chăm sóc cho cộng đồng: Những

ngày lễ tết, ngày quốc tế thiếu nhi, Hội Thánh Baptist Công Bình không hổ thẹn trong

việc quan tâm chăm sóc cộng đồng rất tích cực. Hội Thánh chẳng những giúp đỡ những

quà bánh, đồ chơi cho con em các tín hữu trong những dịp lễ, tết nhưng cũng đóng góp,

ủng hộ với địa phương trong các phong trào như vậy. Ngoài ra mục vụ Bình An mang

đến những món quà thiết thực bằng những chiếc xe lăn, xe lắc để an ủi cho cộng đồng

những người khuyết tật. Mục vụ Bếp ăn Phúc Ân, mang quà bánh, cơm cháo cho cộng

đồng những trẻ em bệnh tật trong bệnh viện. Mục vụ Bếp ăn Phúc Ân, Mục vụ Ban Hát

Cơ Đốc, Mục vụ Bình An còn quyên góp quần áo cũ, sách vở học tập cho những cộng

đồng người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa.   

 

       Có những cơ hội đặc biệt như các diễn giả nước ngoài có ơn huấn luyện đến Việt Nam 

       du lịch, Hội Thánh kết nối tổ chức những khóa hội  thảo dành cho những tôi tớ Chúa         

         không phân biệt hệ phái, hay những lãnh vực chuyên môn dành cho những người hầu

         việc Chúa. Tích cực giúp cho các nhân sự trong Hội Thánh được học tập những phương 

         pháp hầu việc Chúa có hiệu quả đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh.                

 

   Điều quan tâm của tôi không phải là tổ chức Hội Thánh, mà thực thi sứ mạng của Hội

   Thánh. Công vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ

   nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta…cho đến cùng trái đất.” Hội Thánh Baptist

   Công Bình có một cơ sở nhỏ chỉ đủ chứa hơn trăm người. Nhưng trang web Việt Nam

   đức tin có thể chứa vô hạn cho những ai muốn vào để tìm hiểu suy ngẫm về lời Chúa.

   Hội Thánh Baptist Công Bình cần có ngân quỹ hàng chục triệu để điều hành, nhưng

   trang Web không cần tiền, không đòi công giá mà rất nhiều người được ơn phước qua

   trang Web này. Trang Web mang đến cho tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới tìm

   hiểu về lời Chúa để có những thay đổi hoàn cảnh cuộc sống. Ngoài tất cả những mục   

    vụ trong Hội Thánh mà tôi đã liệt kê ở trên từ Ban Hát Cơ Đốc đến Mục vụ chiên thơ

   đều có sứ mạng truyền giáo và đều đem lại không ít thì nhiều những linh hồn tiếp nhận

   Chúa. Chúa trên trời đã ghi nhận tất cả các công việc này không cần phải làm bản báo

   cáo mỗi năm có bao nhiêu người tin Chúa mà số người trong Hội Thánh vẫn năm nào

   cũng như năm nấy.

 

      Trong năm qua Hội Thánh nhận được nhiều lời làm chứng của các tín hữu cụ thể như sau:

       -  Chị Tôn Thị Lan mua được căn nhà riêng cho hai mẹ con sau lễ kỷ niệm năm thứ Sáu.

-  Con trai anh Hải – cô Trinh du học Mỹ.

 

-  Con trai anh Sang chị Ánh sang Singapore làm việc quản trị khách sạn.

 

-  Cô Nguyễn thị Mai mở một CLB dinh dưỡng tại Q.7

 

-  Anh Hồ Huy Linh mở thêm một CLB thể hình tại Q.12

 

-  Bà Phan thị Châu xây nhà mới xong, đồng thời tổ chức lễ thành hôn cho con gái là

 

   Nguyễn thị Tuyết Mai và Phan Lê Phúc Hưng một tân tín hữu của Hội Thánh ngày

 

   2/2/2013 tại Hội Thánh.

 

-  Anh Mai Hoàng Châu trưởng ban thanh niên và cô Ngô thị Hoàng Loan, hai tín hữu

 

   trong Hội Thánh đã tổ chức đám cưới vào ngày 7/7/2013 tại Hội Thánh thật tốt đẹp.

 

Ngoài ra còn nhiều gia đình khác được hạnh phúc do Chúa ban cho nhưng không đủ thời

 

gian để làm chứng lên tất cả. Cầu xin Chúa cứ ban ơn xuống phước cho toàn thể Hội

 

Thánh mỗi năm càng thêm nhiều hơn. Muốn thật hết lòng.

 

                                                                                       

                                                                                  Kỷ niệm HT Baptist Công Bình năm thứ 7

                                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi