Quản trị và chăm sóc gia đình

Con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho, cơ nghiệp lớn hay nhỏ là do mục vụ quản trị và chăm sóc gia đình. Một trong những con đường ma quỉ hành động ngày nay là lôi cuốn tuổi thiếu niên vào đường hư hỏng. Cha mẹ nuôi con lớn khôn cho con tiền bạc nhưng lại thiếu hiểu biết trong việc quan tâm chăm sóc con cái sẽ bị những kẻ ác trong thế gian lôi cuốn vào nếp sống tội lỗi làm gia đình mất niềm tin vào Chúa. Gia đình Cơ Đốc không nên buông thả trách nhiệm giáo dục con cái của mình trong tuổi “teen”, lại càng không nên giao thác trách nhiệm giáo dục con cái của mình cho trường học, đoàn thể hay giáo hội.  

Tuổi vị thành niên khao khát được yêu thương. Phần lớn những thiếu niên bỏ nhà ra đi theo bạn bè là vì trong gia đình thiếu tình yêu thương. Trong những gia đình này  cha mẹ ly dị hoặc ly hôn. Trong những gia đình khác các em chứng kiến cảnh cha mẹ gây gổ xung đột với nhau hàng ngày mặc dầu không hề chia tay. Một số khác có cha mẹ rất quan tâm con cái nhưng không hề quan tâm đến hạnh phúc gia đình, cha mẹ thường có mối giao tiếp bạn bè rộng rãi, thường có tiệc tùng, ăn chơi giao tiếp, các em được cưng chìu về vật chất thật đầy đủ nhưng thiếu cảm thông. Có những gia đình cha mẹ lo cho bản thân qua việc tìm kiếm tiền bạc tài sản nhiều hơn là những giờ phút hi sinh tâm tình dạy dỗ con cái. Nhà trường, giáo hội, đoàn thể không bao giờ đáp ứng được lòng khao khát yêu thương của giới trẻ. Chỉ có gia đình yêu thương kính sợ Chúa mới giúp cho các em cảm thấy thỏa mãn được nhu cầu khao khát yêu thương của giới trẻ.

Tuổi trẻ có những phát triển đặc biệt về tâm sinh lý: Cha mẹ hay rầy la trách mắng làm cho tuổi vị thành niên hiểu lầm cha mẹ thêm vào đó là những tác động của những bạn bè xấu sẽ làm cho giới trẻ muốn rời xa tổ ấm gia đình. Cha mẹ không hiểu tâm sinh lý của tuổi trẻ, các em muốn làm người lớn và muốn khẳng định tính chất người lớn trong một thân thể đang phát triển. Từ nhỏ các em sống trong gia đình được cha mẹ chăm sóc nhưng khi đến tuổi “teen” các em thấy mình như khôn lớn không muốn bị lệ thuộc vào cha mẹ. Khi còn là con nít, trẻ em rất dễ thương, nhưng khi làm người lớn các em mang yếu tố tâm lý phản kháng trong ý nghĩ, trong lời nói. Các bậc cha mẹ thường hay nóng tính, quở trách la mắng, chửi rủa hơn là “Mau nghe, chậm nói, chậm giận.” Cha mẹ thấy con cái không vâng lời như lúc nhỏ trái lại thấy con cái cãi trả hoặc tỏ thái độ bất mãn liền lên án như là những đứa con “mất dạy”, có những cha mẹ đi đâu cũng than thở với mọi người về những tật xấu của con tạo thêm sự khích động bất mãn trong lòng con cái. Trong gia đình có nhiều thế hệ sống chung sẽ làm căng thẳng thêm tính khí bất hoà của con cái vì sự khác biệt tuổi tác, khác biệt ý thức hệ. Cha mẹ phải nên thông cãm và dùng  lời nói êm dịu dạy và khuyên con cái của mình theo lời của Chúa trong Kinh Thánh cách hợp lý hợp tình để con cái thuận phục. Ê-phê-sô 6:4

Tuổi trẻ có nhiều mơ ước và những thần tượng mà cha mẹ không thể ngăn cản: Tuổi thiếu niên có những mơ ước trong tâm hồn mà nhiều khi cha mẹ không để ý đến hoặc có những thần tượng mà cha mẹ không bao giờ quan tâm đến. Tuổi trẻ có nhiều thời gian lãng mạn tình cảm và tôn thờ những thần tượng mà chúng mơ ước. Có những mơ ước đẹp, có lý tưởng nhưng cũng có những tình cảm mù quáng làm hỏng cả đời người. Những thanh thiếu niên ngày nay trở nên hư hỏng vì cha mẹ không hiểu được con cái của mình đang mơ ước gì và cũng không chú ý hướng dẫn cho con cái đừng bao giờ xây dựng một thần tượng nào trong tâm hồn cho dù đó là người yêu hay người tài ba lỗi lạc.  Hãy hướng dẫn những mơ ước của con cái đến những điều cao đẹp có thể giúp ích cho cuộc sống thực tế và đem đến những hạnh phúc cao cả cho nhân loại như lời Chúa Giê Su dạy dỗ trong các sách Phúc ậm.

Tuổi trẻ thích có môi trường sinh hoạt riêng cho mình. Cha mẹ ít khi gần gủi con cái nên bị giới trẻ xem như là một thế hệ khác biệt. Các em thích có những giờ phút vui chơi thoải mái với những bạn bè cùng trang lứa, không bị ngăn cấm, không bị ràng buộc. Các em thích có bạn bè tụ tập lại chuyện trò thân mật, vui đùa không cần suy nghĩ. Các em thích kết bè, kết bạn, chọc phá lẫn nhau, rủ nhau chơi đùa làm nhiều điều mà các em không hề hay biết những hậu quả, những hiểm hoạ rình rập. Các em thích nghe lời bạn hơn là nghe lời cha mẹ nên có nhiều trường hợp giới trẻ bị bạn bè dụ dỗ. Ca dao tục ngữ có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Tình cảm hồn nhiên của tuổi trẻ cộng với tâm hồn lãng mạn thiếu suy nghĩ khiến các em thích tụ tập lại với nhau gần gủi với bạn bè nhiều hơn gần gủi với cha mẹ. Các em cũng thiếu hiểu biết giới tính nên trong mối giao du thân mật các em bị cám dỗ làm cho cha mẹ phải đau khổ vì những hậu quả thiếu suy nghĩ của con cái.

Ngày nay Hội Thánh lo lắng cho những người bị hư mất, con cái Chúa phải nghĩ đến trước tiên là những thanh thiếu niên trong gia đình của chính mình. Giới trẻ cần những bậc cha mẹ tin kính Chúa yêu thương đùm bọc và hướng dẫn. Giới trẻ cần một gia đình sống yêu thương chân thật làm theo lời Chúa. Cha mẹ chăm sóc dạy dỗ con cái bằng những việc làm có lý tưởng cao đẹp, bằng tinh thần hi sinh chịu đựng và khích lệ việc học tập cho con cái. Hãy suy nghĩ đến tương lai giới trẻ trở nên những người hầu việc Chúa, phục vụ cho xã hội văn minh tiến bộ vì thế Hội Thánh cần phải quản trị và chăm sóc gia đình mình.

                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

Các bài khác :: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi