Bài Học Kinh Thánh Giăng số 7
Chúa Jesus Christ Mạc Khải về Ân Điển của Đức Chúa Trời.
Giăng viết sách phúc âm của mình để tuyên bố Chúa Jesus Christ cho toàn thế giới. (Giăng 20: 30, 31). Giăng Baptist tuyên bố rằng Đấng Christ đã đến. Ông kêu gọi tất cả mọi người nhìn vào Ngài. Chúa Giê su là vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Ngài là Đức Chúa Trời đến trong thân xác con người. Đoạn Kinh Thánh của chúng ta nghiên cứu hôm nay là Giăng 1:15-18. Chúa Jesus Christ mạc khải về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời lan tỏa.
Trước tiên, Chúa Jesus Christ ở vị trí cao hơn Giăng Baptist. Giăng 1:15. Giăng Baptist là một nhà truyền giáo vĩ đại, người tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước. Giăng Baptist là người kính sợ Đức Chúa Trời, đã rao giảng một cách mạnh mẽ.
Chúa Giê su vĩ đại hơn ông. Chúa Giêsu đến sau Giăng, nhưng Ngài vượt trội hơn ông. Chúa Giê su được sinh ra sau Giăng Baptist. Ngài bắt đầu thi hành sứ mạng sau Giăng Baptist. Tuy nhiên, Ngài vượt xa Giăng Baptist. Chúa Giê su đã hiện hữu trước Giăng Baptist. Ngài là Con Đức Chúa Trời từ cõi đời đời. Giăng 1: 1-3. Ngài đã tồn tại trước Áp-ra-ham. Giăng 8:58. Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người.
Chúa Giê su lớn hơn tất cả con người trên thế giới này vì Ngài là Đức Chúa Trời.
Thứ hai, Chúa Jesus Christ ban phước cho tín hữu liên tục. Giăng 1:16. Cụm từ “Ơn càng thêm ơn” nghĩa là ơn phước liên tục. Ngài ban cho chúng ta ân điển để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Hê-bơ-rơ 4: 14-16.
Chúa Giê su ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài đem đến sự sống đời đời cho tất cả những ai tin. Giăng 6: 47. Ngài ban cho chúng ta sống và hy vọng – Rô-ma 5: 1-5.
Ngài ban cho chúng ta những nhu cầu hàng ngày. Ngài cung cấp nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Ngài bảo tồn và gìn giữ chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta. Giăng 16: 7.
Thứ ba, Chúa Jesus Christ mang lại ân điển và lẽ thật. Giăng 1:17. Luật của Môi-se không thể cứu chúng ta. Nó chỉ là một thầy giáo mang chúng ta đến với Đấng Christ. Ga-la-ti 3:24. Nó cho chúng ta thấy chúng ta cần Đấng Christ. Nó chỉ Đấng Christ và cho chúng ta thấy một ngày nào đó Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ trở thành của tế lễ cho chúng ta.
Chúa Giê su đến để làm trọn Luật Pháp. Ngài tuân thủ đầy đủ luật lệ. Ngàl làm Đức Chúa Cha hài lòng trong mọi sự. Chúa Giê su trả nợ thay cho chúng ta, chịu hình phạt thay cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã làm trọn vẹn các kiểu mẫu. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời đến để cất lấy tội lỗi của thế gian này.
Ân điển này được ban cho chúng ta bởi đức tin. Ga-la-ti 2:16.
Ngài đem đến Lẽ Thật. Giăng 14: 6. Ngài đem Tin Lành cho chúng ta. Ngài đem Lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Hêbơrơ 1: 1-2. Lẽ Thật của Ngài được công bố hôm nay thông qua phúc âm.
Cuối cùng, Chúa Jesus Christ mạc khải Đức Chúa Trời cho loài người. Giăng 1:18. Chưa ai nhìn thấy Đức Chúa Trời . John Calvin nêu ý kiến, "Khi ông [Giăng Baptist] nói rằng chưa ai thấy Đức Chúa Trời, điều này không có nghĩa là sự nhìn thấy Ngài bằng con mắt trần thế. Ý Giăng nói là Đức Chúa Trời không được biết đến ngoại trừ thông qua Đấng Christ, hình ảnh sống động của Ngài, vì Ngài ngự trong sự sáng mà mắt chúng ta không tiếp cận được."
Đức Chúa Con ở trong lòng Chúa Cha cuối cùng cũng đến. Ngài ở trong sự hiện diện của Cha đời đời. Họ có một mối quan hệ thân mật. Ngài đang ở trong sự hiện diện của Cha bây giờ.
Chúa Giêsu mạc khải Đức Chúa Trời cho loài người. Ngài làm cho loài người biết Đức Chúa Trời. Ngài đến để mạc khải Đức Chúa Trời cho thế giới. Ngài mang sứ điệp của thiên đàng xuống thế gian. Ngài tiết lộ một sự bí ẩn. Ngài mạc khải vinh quang của Đức Chúa Trời cho con người. Giăng 1:14.
Đức Chúa Trời đã nói chuyện với chúng ta. Ngài nói thông qua Con Ngài. Ngài đã xuống từ thiên đàng và ở giữa loài người. Ngài nói với bạn ngày hôm nay. Giăng 3:16. Ngài ban cho bạn sự cứu rỗi qua phúc âm. Hãy đến và tiếp nhận Con Đức Chúa Trời , Cứu Chúa đời sống bạn.
Sự cứu rỗi chỉ trong thân vị Chúa Jesus Christ. Ngài đã đến mang theo thông điệp cứu rỗi cho thế giới. Ngài mang lại ân điển và lẽ thật. Lẽ thật là những sứ điệp trong phúc âm. Ân điển được ban cho tất cả những ai chấp nhận nó. Rôma 5: 8.
Câu hỏi thảo luận:
1. Giăng lớn tuổi hơn Chúa Giê Su và được dân chúng tôn trọng, tại sao ông nói Chúa Giê Su có trước ông?
2. Xin giải thích cho biết câu nói của Giăng về “Ơn càng thêm ơn” có nghĩa thế nào? Bạn đã có kinh nghiệm gì về điều này?
3. Bạn đã nhận biết Đức Chúa Trời chưa? Hãy chia sẽ cách bạn tiếp nhận Chúa Giê Su Christ vào đời sống bạn?
Các bài khác
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
|