Bài Học Kinh Thánh Giăng số 11

 Cơ Đốc nhân nên đem người khác đến với Đấng Christ

 

 Giăng Baptist đưa người khác đến với Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ông chỉ cho Anh-rê và Giăng đến cùng Chúa Giê-su. Giăng 1: 35-39 cho biết,     "  Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; 36 nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!37 Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus.38 Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? 39 Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười." Hôm nay, chúng ta học Anh-rê và xem làm thế nào ông trở thành một nhân chứng cho Đấng Christ. Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là Giăng 1: 40-42 - "40 Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi -e-rơ.41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi -e-rơ)." Các tín hữu Cơ Đốc nên mang những người khác đến với Đấng Christ. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Anh-rê.

Trước tiên, việc làm chứng cần được ưu tiên nhiều đối với một Cơ Đốc Nhân. Việc đầu tiên Anh-rê đã làm là tìm anh trai mình Si-môn và nói với anh mình về Đấng Christ. Một lần nữa, chúng ta đọc trong câu 41, " Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ)" Anh-rê gặp Đấng Christ sau đó ngay lập tức gặp anh trai mình để nói về Ngài. Ông không thể giữ im lặng, nhưng phải nói với người khác về Chúa Giê-su.

Anh-rê tìm kiếm anh trai mình để nói về Đấng Cứu Thế. Ông đến với Chúa Giê-su và trở thành nhân chứng ngay lập tức. Đây là một khuôn mẫu chung cho tất cả các con cái Chúa.

Cơ Đốc nhân cần phải làm theo khuôn mẫu này. Bạn không cần phải vào một chủng viện hay viện Thần Học để làm chứng. Tất cả bạn cần là Đấng Christ, những gì Anh-rê có là tìm thấy Đấng Cứu Thế và nói về Ngài. Chỉ vậy thôi! Khuôn mẫu này cũng được người phụ nữ Sa-ma-ri áp dụng tại giếng nước. Bà đã gặp Đấng Cứu Thế, sau đó, bà đã nói với người khác. Chúng ta đọc về bà ấy trong Giăng 4: 28-30, " Người đờn bà bèn bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng:29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

30 Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus." Khuôn mẫu cũng được được áp dụng bởi các Cơ Đốc nhân thưở ban đầu. Họ không chờ đợi! Họ đi ra ngoài để rao truyền cho người khác, chúng ta đọc trong Công vụ 8: 4 "Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành." Trong các Hội Thánh Hàn Quốc, người ta phải đưa được ít nhất một người đến với Đấng Christ trước khi người ấy có thể trở thành một thành viên của [communing] nhà thờ.

Thứ hai, việc làm chứng liên quan đến việc nói với người khác về Đấng Christ. Anh-rê nói với Phi-e-rơ về Đấng Cứu Thế. Câu 41 nói, " Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ)." Anh-rê tuyên bố đã tìm thấy Đấng Cứu Thế, từ Hy Lạp “Eureka” có nghĩa là tìm thấy. Ông nói với anh mình việc tìm thấy Đấng Christ.

 

Cơ Đốc Nhân nên nói cho người khác về Đấng Christ. 1 Phi-e-rơ 3:15 nói,   "Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ," Mỗi con cái Chúa đều có khả năng rao truyền phúc âm một cách đơn giản và rõ ràng cho một ai đó. Hãy sử dụng Giăng 3:16 nói câu này với một ai đó, giải thích câu Kinh Thánh này cho người đó.

 

Thứ ba, việc làm chứng đưa người khác đến với Đấng Christ. Anh-rê đem Phi-e-rơ đến cho Chúa Giê-su. Chúng ta đọc trong câu 42, "Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi -e-rơ)." " Chúng ta nên tìm cách đưa người khác đến với Đấng Christ. Toàn bộ mục đích của chúng ta trong việc chia sẻ phúc âm là để đưa người khác đến với Đấng Christ. Anh-rê dẫn anh trai của mình để Đấng Cứu Thế, chúng ta được kêu gọi để làm điều tương  tự.

 

Hãy chia sẻ phúc âm trong tình yêu thương, tránh tranh luận tôn giáo. Hãy truyền tải về những gì Đấng Christ đã làm cho bạn. Chúng ta đọc trong II Ti-mô-thê 2: 24-25, " 24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục,25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật."

Câu hỏi thảo luận:

  1. Tại sao chúng ta cần học cách làm chứng về Chúa theo gương của Anh Rê?
  2. Ai đã học theo cách Anh-rê? Người đàn bà Sa-ma-ri có thành công hay không? Thành công như thế nào?
  3. Chúng ta có cần đợi phải học đầy đủ về các phương pháp truyền giáo rồi mới làm chứng cho bạn bè, hay người thân của mình?

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi