Kỷ niệm năm thứ tư Hội Thánh Baptist Công Bình

 

ƠN PHƯỚC CHÚA TRONG NĂM QUA

 

M

ột năm qua đi thật nhanh, những dự định sau lễ cảm tạ năm qua Chúa chúc phước nhiều điều lạ lùng. Trước tiên tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa Hội Thánh thực hiện được trang Web “Vietnamductin.org” rao truyền ơn Chúa về quyền phép đức tin. Đến nay những tài liệu trong trang web hàng ngày đều có nhiều người vào xem. Về mặt Hội Thánh Mục sư Nguyễn Quốc Thịnh quản nhiệm thật chu đáo.

Năm qua những gia đình người hầu việc Chúa nhận được phước đặc biệt: Thầy Nguyễn Quốc Thái được mời tham dự một chương trình huấn luyện âm nhạc tại Hàn Quốc, con Mục sư Cao Xuân Thọ đậu vào Đại Học Sài Gòn, bà Trần Thanh Tâm vợ MS. Tú được đi học nâng cao tiếng Pháp môn toán tại Hà Nội và tại Pháp. MS. Tú hiện nay đang ở Mỹ nhận bằng tốt nghiệp Cao học thần học. Tháng 10-2009 gia đình tôi được Hội Thánh “Sống bởi đức tin” tại Singapore đài thọ sang dự Hội Đồng Quốc tế của những Mục sư trong 5 ngày và sau đó Hội Thánh này cũng đã tổ chức long trọng cho lễ kỷ niệm hôn nhân 25 năm của chúng tôi tại nhà hàng đảo Santosa, Singapore. Trang Web “vietnamductin.org” mở ra được mục vụ truyền giáo trên mạng Internet từ tháng 11-2009 đến nay có hơn 3.500 người vào xem.

Đầu năm 2010 các tín hữu trong Hội Thánh được huấn luyện bồi linh bởi các Mục sư nổi tiếng nước ngoài như mục sư Louis LaGatta, Hội trưởng Hội Truyền giáo Caleb tại Boston, mục sư Lee Yoon Jae, Quản nhiệm Hội Thánh Hanshin, Hàn Quốc. Và các em thiếu nhi Hội Thánh có một chương trình giao lưu văn hóa với các em học sinh Singapore trong mùa hè năm nay. Về các mục vụ sinh hoạt hàng tuần của Hội Thánh như Ban hát truyền giáo & Ban hát thờ phượng Cơ Đốc vẫn sinh hoạt đều đặn vào các buổi tối thứ Ba, trưa thứ Bảy và tối Chúa nhật. Mục vụ bình an cho người khuyết tật vẫn nhóm vào chiều Chúa nhật. Mục vụ bếp ăn tình thương học Kinh Thánh vào sáng thứ Ba và phân phát thức ăn vào ngày thứ Sáu. Mục vụ phát triển tân tín hữu học giáo lý căn bản hàng tuần vào sáng thứ Tư. Mục vụ trung lão nhóm thông công vào trưa Chúa nhật. Lớp học “Cuộc đời Chúa Cứu thế” dành cho phụ nữ vẫn đều đặn vào mỗi tối thứ Hai, Thanh niên tăng thêm nhân sự.

Đời sống các tín hữu được Chúa chúc phước cho có nhiều tiến bộ hơn năm trước, Hội Thánh có thêm nhiều người tình nguyện hầu việc Chúa. Những tình nguyện viên giúp cho Hội Thánh trong các lãnh vực dạy đạo, làm chứng, thăm viếng, phụ giúp trong các mục vụ và phụ giúp trong các chương trình thờ phượng ngày Chúa nhật. Hội Thánh có thêm nhiều người mới tin Chúa cũng như tăng thêm các mục vụ và nhân sự làm việc nên nhiều con cái Chúa được ơn phước mới trong tâm linh, đồng thờ có những con cái Chúa nhận được sự giàu có bởi sự ban cho của Chúa. Mỗi sáng Hội Thánh vẫn trung tín nhóm lại học Kinh Thánh và cầu nguyện. Các buổi tối trong tuần nhóm cầu nguyện tuần hoàn vẫn duy trì sự nhóm họp nơi nhà của các tín hữu mặc dầu số người tham dự không đông bằng năm trước. Nhưng có những điều kỳ diệu đã đến với các gia đình này như: Nhà ông bà cụ Trác, bà cụ bệnh nặng kéo dài hơn nữa năm nay, đến nỗi bà nằm liệt giường không đi lại được, có lúc gia đình nghĩ rằng có lẽ Chúa sắp đem bà cụ về nước Chúa, nhưng không ai ngờ bây giờ bà nói năng vui vẻ, đi lại trong nhà mọi người chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa vì thấy phép lạ thật rõ ràng trên đời sống bà cụ Trác. Trong những ngày cầu nguyện tại nhà chị Hoàng Thu Thanh các con cái Chúa cũng thấy ơn lành Chúa dành cho chị khi phát hiện ra khối u và phải giải phẫu. Vài tuần lễ sau đó chị đã đi lên lầu nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh cách bình thường như không có gì xảy ra. Bà Đỗ Kim Tuyến mẹ cô Mỹ Linh bệnh nặng đến nỗi không đi đứng được, bà cũng không muốn đi bệnh viện chữa trị trong nhà ai khuyên cũng không nghe. Bởi ơn thương xót trong sự cầu nguyện mà Chúa khiến bà bằng lòng đi bệnh viện điều trị chỉ hai tuần sau bà trở về khỏe mạnh đi đứng lại bình thường.

Con cái Chúa dâng hiến và dâng phần mười cách trung tín nhờ đó hàng tháng Hội Thánh có sự cung cấp cho việc truyền giáo cũng như lo liệu chu đáo cho các diễn giả khi đến giảng cho Hội Thánh. Hội Thánh cũng dùng tài chính Chúa ban cho để làm những việc lành như thăm viếng người già cô đơn, an ủi cho những người nghèo khó, hết lòng với những gia đình con cái Chúa trong lúc hữu sự mà trong năm qua Hội Thánh đã nhận thấy qua tang lễ của hai tín hữu về nước Chúa là bà Lee Qui Doo và ông Mai văn Hoàng. Những số tiền con cái Chúa dâng hiến còn được dùng vào tặng quà cho những ngày lễ phụ thân cũng như khích lệ những học sinh giỏi. Đặc biệt trong những tháng nắng nóng vừa qua Hội Thánh mua được một máy phát điện để phòng khi cúp điện trong giờ lễ Hội Thánh vẫn có điện sử dụng. Ngoài ra Hội Thánh vẫn luôn mong mỏi con cái Chúa khi được Chúa ban cho sự rộng rãi dư dật, đừng quên khải tượng về một Hội Thánh rộng rãi có sân nhà thờ cho thanh thiếu niên sinh hoạt cũng như có chỗ thuận tiện cho con cái Chúa để xe, hiện nay tiền để dành cho việc tạo mãi nhà thờ chưa đủ để mua một miếng đất, trong khi đó mục vụ của ban hát Cơ Đốc đã tạo mãi được một miếng đất tại Củ Chi sẳn sàng cho một dự án xây cất trường Âm nhạc Cơ Đốc nếu Chúa cho phép. Xin các con cái Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh có ngân quỹ để mua đất cất nhà thờ, thêm nữa những người có lòng rời rộng quan tâm đến việc hổ trợ cho các mục vụ có cơ sở phát triển trong tương lai.  

Một vài điều còn ngăn trở ơn phước trong năm qua là có vài gia đình sống không trung thực, vợ chồng thiếu tình yêu thương. Các tín hữu không vâng theo điều răn yêu thương của Chúa làm cho gia đình phải tan vỡ, chia tay với nhau trong nước mắt. Nguyện xin Chúa thương xót các con cái Chúa muốn sống công bình phải vâng theo điều răn yêu thương, sống chân thật làm những việc ngay lành trung tín, chiếu sáng danh Chúa và rao giảng quyền năng của Chúa cho thế gian.

 

                                          ˜  Mục sư Nguyễn Quốc Dũng ™

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi