Hội Thánh Baptist Công Bình

                               

   MỤC ĐÍCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH HỘI THÁNH BAPTIST CÔNG BÌNH

 

Người Công Bình sống bởi đức tin đã được Chúa công chứng qua bốn năm hoạt động của Hội Thánh Baptist Công Bình. Ngân sách tài chính của Hội Thánh hoàn toàn độc lập do con cái Chúa làm việc và dâng hiến, dâng phần mười, các mục vụ đều có ngân quỹ tự trị. Hiện nay Hội Thánh có khoảng 200 tín hữu, giờ nhóm ngày Chúa Nhật chia làm hai lễ sáng và chiều. Ngoài các ban nhóm thanh thiếu nhi, Hội Thánh có năm mục vụ chính hoạt động thường xuyên hàng tuần cách tích cực như: mục vụ âm nhạc (Ban hát Cơ Đốc), mục vụ cứu giúp (Bếp ăn tình thương-phúc âm), mục vụ bình an (Chăm sóc người khuyết tật), mục vụ tìm chiên lạc (Địa điểm nhóm mới) và mục vụ thông công (Ăn trưa Chúa nhật cho trung lão).

 

Hội Thánh được hình thành từ "Cơn sóng gió Hòa Hưng." Tín đồ như bầy chiên tan lạc không có người chăn, không nơi nhóm họp. Ngày Chúa nhật đầu tiên có bảy tín đồ cùng với Mục sư Nguyễn Quốc Dũng nhóm trong một căn phòng nhỏ tại nhà số 380/383 Phạm văn Hai vào sáng Chúa nhật cuối tháng 7/2006. Từ đó Hội Thánh liên tục phát triển nhờ những buổi nhóm cầu nguyện sáng và tối hàng ngày. Những chương trình học Kinh Thánh và huấn luyện nhân sự được Chúa ban cho liên tục trong các thời điểm thuận lợi trong năm. Nhiều công tác xã hội đã thực hiện là niềm vui của toàn thể các tín hữu và tôi tớ Chúa,  nhờ vậy Hội Thánh có nhiều cơ hội được làm sáng danh Chúa trong đất nước Việt Nam. Tháng 11/2009 trang Web: “www.vietnamductin.org” ra mắt với mọi người trên mạng Internet giờ đây rất quen thuộc và gần gũi với nhiều gia đình người Việt Nam. Hiện nay Hội Thánh Baptist Công Bình do Mục sư Nguyễn Quốc Thịnh, Cử nhân thần học của Trường Cao đẳng Thần học UCC quản nhiệm.     

 

SỐNG CHÂN THẬT THEO LỜI CHÚA

Ê-XÊ-CHI-ÊN 18:9

 

Hội Thánh Baptist Công Bình có mục đích và quyết tâm sống đúng mục đích. Hội Thánh là nơi giúp cho con cái Chúa sống tin kính đạo đức, biết sống tích cực và làm vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh dùng việc nhóm họp và giảng dạy Kinh Thánh để giúp cho các tín hữu biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, khuyến khích việc học Kinh Thánh, cầu nguyện và làm ăn chân chính. Xây dựng một nền tảng yêu thương và hiệp nhất trong gia đình. Quan tâm đến xã hội bằng cách thực hiện các việc làm từ thiện và giáo dục con người thành những người tài đức. Đối với Chúa yêu thương đưa dắt những người cần sự cứu rỗi trở về với Ngài. Tín hữu Công Bình xây dựng tôn chỉ của Hội Thánh theo lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 18:9 “Noi theo luật lệ Ta và vâng giữ mạng lệnh Ta, ăn ở cách thật thà, thì người ấy là người công bình; chắc thật người sẽ sống, Chúa Giê Hô Va phán vậy.”

 

I. Những mối quan hệ trong Hội Thánh: (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-15)

Tôi tớ Chúa là những người vâng theo tiếng gọi của Chúa để hầu việc Chúa và chăn dắt đàn chiên của Chúa với tư cách là người lãnh đạo. Tôi tớ Chúa không làm theo ý riêng nhưng vâng theo lời Chúa để hướng dẫn và dạy dỗ các tín hữu. Phao Lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nên kính trọng tôi tớ Chúa và yêu thương những tôi tớ Chúa vì cớ nhiệm vụ của họ. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Tôi tớ Chúa có bằng cấp hay không có bằng cấp, tín hữu trong Hội Thánh cũng cư xử cách lễ độ có văn hóa và tôn trọng lẫn nhau. Các tôi tớ Chúa phải có phong cách đạo đức cũng như lối xử thế nhã nhặn hiền hòa với mọi người chung quanh. Tôi tớ Chúa làm gương tự chủ tài chính và cách chăm sóc dạy dỗ gia đình.  Hội Thánh quí mến và có bổn phận giúp đỡ các tôi tớ Chúa thực hiện trọn vẹn các sứ mạng của Chúa giao phó.

Giữa các tín hữu với nhau phải vâng theo mạng lệnh của Chúa yêu thương, đoàn kết, hoà thuận tạo nên sự phát triển mạnh mẽ như Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện. Nếu con cái Chúa thiếu tình yêu thương, không tha thứ, không hoà thuận, hay gieo rắc những bất hòa giữa các tín hữu, các mục sư sẽ biệt riêng những người ấy trong khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ xử lý họ như Ngài đã sửa trị A-na-nia và Sa-phi-ra.

Đối với những người khổ sở, khó khăn trong cuộc sống Hội Thánh sẽ đem lời Chúa an ủi, hiệp lòng cầu nguyện chung và lấy đức tin để giục lòng họ thêm lên sự mạnh mẽ. Đức Thánh Linh sẽ ban lời nói ân cần, cử chỉ niềm nở, thái độ bao dung, tâm hồn cao thượng để khiến các con cái Chúa sống công bình và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau về mọi phương diện. Con cái Chúa tuyệt đối không báo thù hay báo oán ai, vì sự báo ứng thuộc về Chúa. Tín hữu Công Bình chăm làm điều thiện cho tất cả mọi người.

Đối với các tín hữu ăn ở bậy bạ, hay đứng trong đường tội nhân, ngồi chung với người nhạo báng, hoặc theo mưu kế của kẻ dữ để hãm hại những người hiền từ. Hội Thánh sẽ xa lánh những người ấy theo nguyên tắc của Thi Thiên thứ nhất.

 

II. Nếp sống đạo của Tín hữu: (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22)

Tín hữu Hội Thánh Công Bình luôn lấy phương châm vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Con cái Chúa tin chắc chắn Cha ở trên trời luôn ban những điều tốt nhất cho con cái của Ngài kể cả sự giàu có thịnh vượng. Nhưng trước nhất  phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Dầu hoàn cảnh nào con cái Chúa cứ vững lòng cầu nguyện, và tạ ơn và trông đợi.

            Tín hữu Hội Thánh Công Bình cầu xin Đức Chúa Trời ban bình an cho mọi người trên đất nước Việt Nam. Cầu xin Chúa mau trở lại để cho tất cả mọi người đều được vào Thiên đàng hưởng sự sống đời đời. Tín hữu Hội Thánh Công Bình không phải là người công bình, nhưng là người tin vào Chúa Công Bình. Chúng tôi mong uớc, cầu xin, theo đuổi mục đích thờ phượng Chúa Công Bình bằng đường lối chân thật theo lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh.

            Tín hữu Hội Thánh Công Bình cam kết không để Đức Thánh Linh buồn và ra khỏi đời sống bằng cách “đi giẹo hai bên”, vừa muốn hầu việc Chúa vừa muốn có địa vị, quyền chức, tiền bạc, vật chất do đó đánh đổi danh dự của Chúa với các dục vọng xấu xa đen tối trong trần gian. Con cái Chúa trong Hội Thánh Công Bình cam kết với Chúa là cầu nguyện không thôi, bất kể giờ nào và tin quyết quyền năng của Đức Thánh Linh là thần hiện diện trong Hội Thánh ngày nay. Hàng ngày không lo phiền chi hết thoả lòng trong đời sống tin kính và luôn luôn nhớ đến việc hoàn thành nhiệm vụ hầu việc Chúa.           

            Xin tất cả khách tham quan trang Web này hãy nhớ đến chúng tôi dành sự ưu ái cầu nguyện đặc biệt cho mục đích của chúng tôi.

                                                                                    Muốn thật hết lòng

                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                                       

 

Các bài khác :: Dòng dõi của người hầu việc Chúa
:: Mục vụ bếp ăn từ thiện Phúc Ân
:: Bí quyết tăng trưởng Hội Thánh
:: Việc làm có ích
:: Mục vụ âm nhạc của Ban Hát Cơ Đốc

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi