Đức Thánh Linh còn hiện diện trong Hội Thánh?

                                        ĐỨC THÁNH LINH CÒN HIỆN DIỆN TRONG HỘI THÁNH KHÔNG?

 

Mỗi khi đọc sách Công vụ các sứ đồ các tín hữu nhận thấy Hội Thánh đầu tiên đầy dẫy Đức Thánh Linh nên được nhiều ơn phước qua những việc làm cụ thể được nêu ra như “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người.” Công vụ 2:42-45. Hội Thánh ngày nay không còn có những việc làm như vậy Đức Thánh Linh có còn hiện diện trong Hội Thánh hay không?

Chúa Giê Su từng nói với các môn đồ “Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:20 và Ê-phê-sô 4:30 chép rằng “Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” Với những lời hứa bảo đãm cho các tín hữu Thánh Linh vẫn ở cùng với những ai giữ lòng trung tín với Chúa. Danh xưng Hội Thánh chỉ chung tất cả các Hội Thánh trên toàn thế giới, cho nên ngày nay nếu chúng ta không thấy những việc này ở tại Việt Nam thì vẫn còn có những nơi khác ở các nước trên thế giới vẫn còn có tinh thần hiệp một với nhau, bán hết gia tài điền sản phân phát cho nhau… và nhiều nơi tín hữu vẫn còn ăn trưa chung với nhau ngày Chúa nhật với nhau cách vui vẻ thật thà. Năm 1995 tôi đi Malaysia lần đầu tiên, sau giờ nhóm ngày Chúa nhật tôi được các tín hữu tại một Hội Thánh ở Kualalumpur mời ở lại ăn cơm trưa chung với họ rất vui vẻ tự nhiên. Về gia tài điền sản ngày nay vẫn có những con cái Chúa dâng hiến cách rời rộng để hầu việc Chúa. Năm 2010 tôi cùng với một vài tín hữu và tôi tớ Chúa có ghé thăm một Hội Thánh tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, nơi này đang xây một ngôi nhà thờ lớn rộng và khang trang, khi hỏi về tài chính xây dựng vị Mục sư này cho biết do một con cái Chúa ở thành phố đã dâng hiến toàn bộ chi phí xây dựng. Tạ ơn Chúa, có đi đây đi đó tôi mới thấy những kết quả của những công việc do Thánh Linh cãm động và giúp cho Hội Thánh làm những việc lớn lao ngày nay vẫn còn hiện diện.

Những Hội Thánh còn thực hiện theo lời Chúa, Đức Thánh Linh vẫn ở cùng và giúp đỡ. Nhưng các Hội Thánh không làm theo lời Chúa, Đức Thánh Linh đã rời bỏ họ nên những Hội Thánh ấy được gọi là “Hội Thánh có tiếng sống nhưng chết”. Những Hội Thánh vẫn còn được đầy dẫy Thánh Linh là nơi mà người lãnh đạo vẫn còn thực hiện được các dấu kỳ phép lạ. Những quyền năng và ân tứ của Thánh Linh đầu tiên là nói được các thứ tiếng khác. Tôi từng thấy trên đường phố Đồng Khởi, Nguyễn Huệ có nhiều trẻ em và phụ nữ bán hàng rong, họ không hề được đi học, văn hóa không có, đôi người chỉ được học cấp một nhưng tiếng Anh, tiếng Pháp họ nói rất lanh lẹ. Điều này khiến tôi suy nghĩ đến ngôn ngữ nước ngoài là một ân tứ không cần trình độ học vấn nên Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và các môn đồ khác là những người đánh cá, không có trình độ học vấn họ nói cách tinh thông. Đức Thánh Linh sử dụng ngôn ngữ của tất cả các nước để đem sự cứu rỗi của Chúa Giê Su đến cho mọi người. Nếu không có ân tứ để nói tiếng nước ngoài nhưng nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thật thông thạo cũng là cách làm chứng cho mọi người biết Đức Thánh Linh đang có trong Hội Thánh. Tiếng Việt Nam mà nói cho người Việt nghe mà họ không hiểu làm sao có thể giải nghĩa Kinh Thánh, giảng dạy chân lý của Đức Chúa Trời cho mọi người. Ngày nay có nhiều tín hữu đi nhà thờ để ngủ vì có các diễn giả giảng dễ ngủ chớ không phải giảng dễ hiểu, có những giảng sư được các tín đồ đặt cho biệt danh mỹ miều là “Tiến sĩ gây mê”, có những buổi nhóm tín đồ nghe các diễn giả không đủ tư cách rao giảng, lời Chúa đi xuyên qua tai từ bên này qua bên kia và ra khỏi tai của các tín hữu. Đức Thánh Linh không thế nào hiện diện trong đời sống với người mà lời nói không còn đi đôi với việc làm. Như vậy Hội Thánh có Đức Thánh Linh do nơi người lãnh đạo của Hội Thánh quyết định, sứ đồ Giăng được Chúa mặc khải viết bảy bức thư gởi cho bảy vị lãnh đạo của các Hội Thánh Tiểu Á châu trong sách Khải Huyền. Qua bảy bức thư này Chúa cho thấy những tình trạng chung của các Hội Thánh này đều do ảnh hưởng của đường lối những người lãnh đạo quyết định. Chúa khẳng định với các Hội Thánh rằng dù những người lãnh đạo cố ngăn trở công việc của Chúa nhưng họ vẫn không làm được: “Ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.” Khải Huyền 2:16

Hội Thánh còn Đức Thánh Linh trong Hội Thánh là Hội Thánh bền giữ lời dạy của các sứ đồ, nơi đó có nhiều người ham thích học và làm theo lời Chúa dạy, theo gương của người lãnh đạo để hầu việc Chúa. Việc nhóm họp nên có thông công, hiệp một trong thân của Đấng Christ, không phân rẽ thân Chúa bằng những lời chỉ trích, phê phán hoặc lên án ai. Nếu có tình yêu thương, nếu có sự cứu giúp nào người lãnh đạo của Hội Thánh phải là người đi đầu. Những người lãnh đạo Hội Thánh ngày nay phải siêng năng cầu nguyện để họ có thể làm được những dấu kỳ phép lạ cho các tín hữu hay cho những người ngoại để họ thấy và tin nhận Chúa. Các người lãnh đạo Hội Thánh cũng không nên có tài sản riêng như nhà cửa, ruộng đất hay tìm cách làm giàu bằng việc mua bán bất động sản. Những người có Thánh Linh của Chúa đi đến đâu cũng đều có người lo giúp đỡ nên đừng quá lo về đời này, vì ai cũng biết thế gian này để dành cho lửa, mọi vật đều sẽ tan theo mây khói, Chúa sẽ trở lại tiếp rước Hội Thánh lên thiên đàng sống đời đời. Để chứng kiến Đức Thánh Linh làm việc cho Hội Thánh những người lãnh đạo nên nhìn đến lợi ích chung mà đừng chăm chú vào lợi ích riêng. Phần lớn các nhà lãnh đạo Hội Thánh ngày nay nói rằng công việc trong gia đình, tài sản của gia đình tất cả đều do bàn tay của vợ lo. Có người chuyên tâm hầu việc Chúa, nhưng tài sản, bất động sản, của cải thịnh vượng là nhờ vợ quán xuyến. Nếu Chúa thấy những người vợ của những nhà lãnh đạo này quá vất vả nặng nề Ngài cất đi, việc hầu việc Chúa còn lại của nhà lãnh đạo sẽ ra sao? Hãy bắt chước Chúa Giê Su như Phao Lô đã bắt chước Chúa để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh không phải do tiền bạc tài sản hoặc bất động sản.

 

                                                                       

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

         

 

 

 

 

 

 


 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi