Kẻ Phản Bội và Người Yếu Mềm

                                                                KẺ PHẢN BỘI & NGƯỜI YẾU MỀM

 

Vào những giờ phút cuối cùng trước khi Chúa Giê Su bị hành hình trên thập tự trong hàng ngũ mười hai môn đồ của Chúa Giê Su đã hiện ra hai thành phần rõ rệt: Kẻ phản bội và người yếu mềm. Giu Đa Ích-ca-ri-ốt đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nộp Ngài cho họ, các người ấy mừng rỡ hứa sẽ cho Giu-Đa Ích-ca-ri-ốt tiền bạc. (Lu-ca 22:3-6). Trong lúc mười một môn đồ còn lại đều nói chung một lời: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.” (Ma-thi-ơ 26:35). Kẻ phản bội Chúa bộc lộ ra bằng mưu gian lén lút đi với kẻ thù nghịch và bán Chúa bằng tiền bạc. Người yếu mềm là người lời nói thì như có vẻ trung thành nhưng khi đối diện thực tế bản tánh hèn nhát trổi dậy họ đã bỏ chạy lánh xa.

 

Nhiều người theo thuyết âm mưu đã ngụy biện cho hành động của Giu-Đa Ích-ca-ri-ốt là một người trung thành với đất nước của ông, Giu Đa liên hệ với các thầy tế lễ cả, và quân đội để bắt Chúa Giê Su vì cho rằng Chúa Giê Su là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Giu Đa cũng biết Chúa Giê Su thu hút quá đông quần chúng, có ảnh hưởng quá mạnh trên nhiều thành phần xã hội có thể làm cho đế quốc La-mã nghi ngờ và làm nguy hại cho việc ổn định đất nước Do Thái. Xét kỷ về việc làm của Giu Đa có lẽ điều người ta bào chữa cho ông là không đúng vì Giu Đa Ích-ca-ri-ốt là người được Chúa Giê Su chọn lựa làm môn đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời sau khi Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện (Lu-ca 6:12-16) Sau khi Chúa Giê Su lựa chọn mười hai môn đồ Ngài ban cho họ quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bệnh. (Ma-thi-ơ 10:1) rồi sai đi giảng đạo trong các làng mạc của người Do Thái. Như vậy ảnh hưởng của Chúa Giê Su trên quần chúng có sự dự phần của các môn đồ trong đó có cả Giu Đa. Mọi việc làm của Chúa Giê Su đều bởi lòng yêu thương và cứu giúp mà Giu Đa cũng là một môn đồ đồng đi với Chúa và hiểu Chúa hơn ai hết. Mục đích của Chúa Giê Su là giảng về nước Thiên đàng các môn đồ đều biết quá rõ không hề có mưu toan gì khác.

 

Giu Đa Ích-ca-ri-ốt phản bội Chúa Giê Su vì lý do nào? Giu Đa phản bội Chúa Giê Su vì ông không phải là người thuộc linh mà là người theo xác thịt. Sự chọn lựa của Chúa Giê Su không đi kèm với một ràng buộc thuộc thể như: Theo Chúa sẽ được trả cho bao nhiêu tiền, theo Chúa sẽ được tiến thân lên hàng cao cấp, theo Chúa sẽ có nhiều gái đẹp hay theo Chúa sẽ được vinh hoa phú quý. Chúa Giê Su chọn lựa những môn đồ có lòng hi sinh vì Chúa và vì mọi người khốn khổ cần có người hướng dẫn để biết về hạnh phúc của Vương quốc Thiên đàng. Vì Giu Đa Ích-ca-ri-ốt không thể theo Chúa lâu dài được, mặc dầu trước đó ông đã hi sinh đi đến với những người cùng khổ, bệnh tật, nghèo đói theo sự dạy bảo của Chúa Giê Su. Người thuộc linh là người vì Chúa hi sinh mọi sự, theo Chúa cho đến sứ mạng cuối cùng, không vì lợi lộc tiền bạc mà rời bỏ Chúa. Người xác thịt trong Giu Đa bộc lộ qua việc ham muốn tiền bạc, lén lút bòn rút ngân quỹ mà ông đang nắm giữ, rồi đến việc liên kết với các thầy tế lễ cả để bán Chúa Giê Su với giá thỏa thuận ba mươi nén bạc. Mặt ngoài là một môn đồ nói năng khéo léo, giảng đạo rất hay, làm được chức lớn, che giấu âm mưu đến nỗi không một môn đồ nào khác hay biết được, đó chính là hình ảnh của kẻ phản bội Giu Đa Ích-ca-ri-ốt.

 

Các môn đồ còn lại là người ra sao? Trước hết họ là những người hiền hòa sống vô tư nên không bao giờ nghĩ thầy mình bị hãm hại hay bị giết. Các môn đồ rất ngây thơ đến nỗi họ nghe Chúa Giê Su nói về việc Ngài sẽ bị kể vào hàng kẻ dữ họ đã hỏi Chúa Giê Su phải tự vệ bằng cách nào? Họ nói với Chúa: “Thưa Chúa có hai thanh gươm đây” (Lu-ca 22:38) rồi sau đó khi đối diện với một quân đội hàng trăm lính chiến La-mã gươm giáo đầy mình, Phi-e-rơ rút gươm ra -mà không biết cách chém - chém đứt lỗ tai của Man-chu đầy tớ của thầy cả thượng phẩm (Giăng 18:10). Các môn đồ của Chúa Giê Su không phải là những người được trang bị tinh thần đánh giết kẻ thù, họ được Chúa dạy cho tinh thần hoán cải lòng thù hận vì Chúa Giê Su đã từng dạy cho họ “Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Các môn đồ yêu Chúa nhưng không theo cách Chúa hướng dẫn, họ yếu mềm trước những cạm bẫy, hiểm họa vây quanh bằng lối suy nghĩ theo thế tục phải dùng sức mạnh cá nhân để giải cứu, phải giải quyết tranh chấp bằng sự nóng nảy tức giận.

 

Sự yếu mềm của các môn đồ giống như người đời ví von “thùng rỗng kêu to”. Trong suốt hành trình theo Chúa Giê Su đi khắp các thành các làng của xứ Do Thái có lẽ chưa có lần nào họ bị đối xử tệ hay bị bắt bớ như lời Chúa Giê Su đã báo trước cho họ. Trái lại họ còn được mọi người kính trọng nể nang vì cớ đứng bên cạnh Đấng đầy quyền năng làm đủ thứ dấu kỳ, phép lạ. Họ còn mong sau nầy khi Chúa Giê Su làm vua những môn đồ thân cận nhất sẽ được vinh dự ngồi bên hữu và bên tả như hai vị quan lớn nhất trong triều. Đó là lý do họ đồng thanh tuyên bố chung với Phi-e-rơ rất mạnh dạn “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu” (Ma-thi-ơ 26:35). Họ quá mềm yếu trước cạm bẫy của danh lợi quyền để có những lời nói lấy lòng thầy mình nhưng đến khi nguy hiểm họ trở thành những kẻ hèn nhát. Chúa Giê Su đã tha thứ và biến cải cuộc đời họ sau bài học đau thương này.

 

                                                                        Mùa Thương Khó & Phục sinh 2015

                                                                               Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                          

 

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi